Nữ nhân viên y tế lừa đảo, chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Thứ sáu, 23/10/2015 11:30

(Cadn.com.vn) - Với cái “mác” có chồng, con đều là bác sĩ và từng là nhân viên y tế, Nguyễn Thị Thanh Hoa (1952, trú nhà số 9B-Ngô Thời Nhậm, TP Huế, TT-Huế) “hét” có mối quan hệ quen biết với lãnh đạo và có khả năng xin việc. Cùng một thời điểm, Hoa đã nhận tiền của khoảng 300 người có nhu cầu xin việc, rồi “ẵm” số tiền 22 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2013, Hoa biết thông tin Bệnh viện Trung ương Huế chuẩn bị thành lập BV quốc tế T.Ư (BVQTT.Ư) Huế và có nhu cầu tuyển dụng khoảng 500 cán bộ, nhân viên làm việc. Nắm được tâm lý sinh viên ra trường rất cần việc làm nên Hoa đã “đánh” vào tâm lý này để thực hiện hành vi lừa đảo. Tất nhiên, cơ sở để Hoa dựa vào nhằm lấy lòng tin của các nạn nhân là vì có chồng làm phó trưởng khoa tại BVT.Ư Huế và bản thân từng làm nhân viên y tế nhiều năm. Vì vậy, qua mối quan hệ quen biết, số sinh viên ra trường có nhu cầu xin việc được gia đình tìm đến Hoa ngày càng nhiều, ban đầu chủ yếu là ở TP Huế, sau là các địa phương khác. Khi nhiều người tìm đến “nhờ vả”, Hoa “móc nối” với một số cán bộ y tế mà mình quen biết ở các bệnh viện huyện trong và ngoại tỉnh TT-Huế, “truyền” là có khả năng xin vào BV làm việc, nếu ai có nhu cầu cứ giới thiệu cho Hoa. Mỗi suất “chạy” việc mà Hoa đưa ra 80-120 triệu đồng tùy theo công việc. Đối với những trường hợp đưa tiền mà Hoa thấy biểu hiện họ không yên tâm thì đối tượng viết một giấy, trong đó có ngày, giờ, số tiền nhận, chữ ký để làm tin... Chính vì việc làm này nên nhiều người giao tiền cho Hoa mà không hề lo nghĩ.

Thời gian qua, khi nhiều bị hại tìm đến đòi tiền thì căn nhà của Hoa luôn đóng kín cửa.

Tuy nhiên, sau đợt xét tuyển vào BVQTT.Ư Huế năm 2013, hàng trăm người đưa tiền nhờ Hoa “chạy” việc đều không ai nằm trong danh sách đó. Nhiều người tìm đến nhà Hoa hỏi lý do thì vô cùng bất ngờ vì tại đây họ “chộ” rất nhiều người cùng cảnh ngộ. Để “động viên” các nạn nhân, Hoa nói chắc như đinh đóng cột rằng đó chỉ là đợt xét tuyển 1, cứ chờ đến đợt 2 chắc chắn được. Thế nhưng chờ hoài vẫn không có kết quả, các nạn nhân lại tìm gặp Hoa để đòi tiền. Lúc này, Hoa lật lọng: số tiền nhận của mọi người tôi đã “lót tay” cho một số cán bộ(?). Sau đó, nhiều lần các bị hại tìm đến thì nhà Hoa luôn “cửa đóng then cài”, điện thoại cũng không liên lạc được. Nghi vấn Hoa lừa đảo, nhiều người đã gửi đơn đến cơ quan CA.

Em L.T.D.L (trú Quảng Trị), tốt nghiệp ngành Điều dưỡng tại Trường Cao đẳng Y tế Huế vào tháng 9-2013. Qua quen biết, L. đã nhờ một người giới thiệu gặp Hoa và được hứa sẽ xin vào làm việc tại BVQT T.Ư Huế, với chi phí trọn gói 130 triệu đồng. Để lo cho con được công việc, bố mẹ  L. phải bán lúa, trâu bò, lợn gà và vay mượn của nhiều người. Khi nhận tiền, Hoa hứa chậm nhất cuối năm 2013 đi làm nhưng đến nay vẫn không có kết quả.

Một trong số nhiều giấy nhận tiền được Nguyễn Thị Thanh Hoa
ghi rõ là để “chạy việc”.

Ngoài lừa xin việc vào BV, Hoa còn hứa xin việc ở các cơ quan khác để lừa nhiều người. Đối tượng bị Hoa lừa đảo không chỉ là người thiếu hiểu biết, mà ngay cả cán bộ, công chức cũng tin tưởng giao tiền. Người bị lừa phần nhiều ở các tỉnh TT-Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng.  Theo cơ quan điều tra, từ tháng 3-2013 đến tháng 3-2015, Nguyễn Thị Thanh Hoa đã nhận tiền của hơn 300 người để “chạy” việc nhưng đã không thực hiện, chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng. Đại tá Hồ Quang Minh - Trưởng phòng CSĐT CA tỉnh TT-Huế cho biết, theo kết quả điều tra bước đầu, mặc dù hứa xin việc nhưng sau khi nhận tiền, Hoa không có động thái đi xin việc và thực tế chưa xin được việc cho bất cứ một trường hợp nào. Số tiền chiếm đoạt được, Hoa sử dụng để trả nợ và tiêu xài. CQĐT CA tỉnh TT-Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Hoa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Được biết, cách đây khoảng 1 tháng, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Bình cũng đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Hoa. Điều mà dư luận rất quan tâm là không biết với số tiền hàng chục tỷ đồng Hoa lừa đảo đã sử dụng vào mục đích gì? Để tìm hiểu, ngày 22-10, P.V đã đến Trung tâm Y tế - nơi Hoa có nhiều năm làm việc. Tại đây, một số cán bộ cho biết, dù lương y tá khá thấp nhưng từ lâu Hoa luôn tiêu xài phung phí, chưng diện. Một số người cho biết, Hoa có biểu hiện đánh bạc...       

H.Lan